Indonesia tính chuyện di dời thủ đô

(ANTĐ) - Do đối mặt với những vấn đề khó giải quyết như dân số bùng nổ, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông…, Chính phủ Indonesia đang tính đến việc di dời thủ đô, trong đó Jonggol, thành phố cách Jakarta 50km về phía nam có khả năng lớn nhất trở thành thủ đô mới.

Indonesia tính chuyện di dời thủ đô

(ANTĐ) - Do đối mặt với những vấn đề khó giải quyết như dân số bùng nổ, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông…, Chính phủ Indonesia đang tính đến việc di dời thủ đô, trong đó Jonggol, thành phố cách Jakarta 50km về phía nam có khả năng lớn nhất trở thành thủ đô mới.

Jakarta đã trở nên quá chật chội

Jakarta đã trở nên quá chật chội

Từ một làng chài nhỏ, Jakarta được chọn làm thủ đô của Indonesia từ năm 1619 dưới thời thực dân Hà Lan chiếm đóng và trải qua 500 năm đã trở thành một thủ đô hiện đại như ngày nay. Tuy nhiên, hiện thành phố này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như cơ sở hạ tầng lạc hậu, giao thông hỗn loạn, thiếu nguồn nước, ô nhiễm không khí nghiêm trọng, điều kiện vệ sinh kém với số dân vượt quá 12 triệu người, từ đó gây ra những hệ quả xã hội khác. Thêm vào đó, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, 15 năm sau nước biển có thể dâng tới cổng Phủ Tổng thống ở Jakarta. Chính vì vậy, vấn đề dời thủ đô hiện đang được chính phủ Indonesia tính đến, trong đó ứng cử viên hàng đầu là Jonggol, nơi hiện chưa đủ các điều kiện để xây dựng làm thủ đô, song có ưu thế lớn nhất là giáp với Jakarta.

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)