Indonesia: Nhiều quan chức cấp cao dính líu tới tham nhũng

ANTD.VN -Một số quan chức cao cấp của Indonesia đang liên quan tới vụ bê bối tham nhũng lớn ước, tính khoảng 170 triệu USD.

(Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Tư pháp, cựu Bộ trưởng Nội vụ, người phát ngôn hiện thời của Quốc hội và một số thống đốc tỉnh nằm trong số những quan chức có tên trong một bản cáo trạng đã được gửi tới một tòa án đặc biệt chuyên thụ lý án tham nhũng ở Indonesia.

Hôm 9-3, một phiên tòa xét xử 2 quan chức thuộc Bộ Nội vụ liên quan tới vụ việc này đã được tiến hành.

Cảnh sát chống tham nhũng Indonesia tố cáo, mạng lưới gồm khoảng 80 nhân vật và một số công ty này đã lấy hơn 1/3 số tiền từ các quỹ được dùng để triển khai hệ thống thẻ nhận diện điện tử trị giá 440 triệu USD vào năm 2011 và 2012 ở Indonesia.

Hai quan chức của Bộ Nội vụ nói trên bị cáo buộc tham nhũng 4,4 triệu USD. Các công tố viên cho biết, khoản tiền 172 triệu USD còn lại được chia cho hàng chục người khác liên quan.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, người phát ngôn của Quốc hội và Bộ trưởng Tư pháp đã bác bỏ các cáo buộc.