Indonesia hủy dự án tàu cao tốc đầu tiên

ANTĐ - Hôm qua 4-9, chính quyền Indonesia đã bất ngờ tuyên bố hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của nước này từ Thủ đô Jakarta đến Bandung (thủ phủ của tỉnh Tây Java).

Động thái này đã khiến nhà thầu phía Trung Quốc đang được kỳ vọng trúng thầu phải ra về tay trắng.

Sau cuộc họp của chính phủ kéo dài khoảng 5 giờ, Bộ trưởng Hợp tác kinh tế Indonesia Darmin Nasution cho biết, Tổng thống nước này Joko Widodo đã đưa ra quyết định rằng, cần cân nhắc triển khai dự án đường sắt ở tốc độ trung bình thay cho dự án đường sắt cao tốc, bởi ông Widodo cho rằng vào thời điểm này chưa cần thiết và quá tốn kém.

Ông Nasution cho biết thêm, vì tuyến đường này chỉ dài khoảng 150km nên áp dụng đoàn tàu cao tốc có vận tốc 300km/h là lãng phí. Được biết, dự án cơ sở hạ tầng chủ chốt này của Indonesia có sự ganh đua giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc.