Indonesia đề xuất hội nghị bộ trưởng ASEAN đặc biệt về Biển Đông

ANTĐ - Indonesia đã đề nghị các Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) họp mặt trước Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, để đánh giá về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên người Philippines ngày 5-6 cho biết. 

Theo nhà ngoại giao này, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa gần đây đã đưa ra ý tưởng trên khi Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn nhằm khẳng định chủ quyền trên biển. “Đó sẽ là một hội nghị đặc biệt ở cấp bộ trưởng ASEAN và đầu tiên là tập trung vào vấn đề Biển Đông”, nguồn tin nói, đồng thời cho biết thêm rằng các nước thành viên ASEAN ngày càng lo lắng về những diễn biến gần quần đảo Hoàng Sa. Hiện cuộc nhóm họp này chưa được thống nhất thời gian và địa điểm, nhưng nó sẽ diễn ra trước thềm Hội nghị các bộ trưởng ASEAN vào tháng 8, nhà ngoại giao này khẳng định. 

Trước đề xuất của Indonesia, phía Philippines ủng hộ và nói rằng cuộc họp sẽ là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ASEAN trước hành động mở rộng chủ quyền ngang ngược của nước này.