Indonesia có thể đánh chìm tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 10-12, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Indonesia cho biết, nước này có thể sẽ đánh chìm chiếc tàu cá của Trung Quốc mà họ bắt được, các ngư dân trên tàu này đã đánh bắt trộm thủy hải sản trong vùng biển chủ quyền Indonesia.

Ông Rizal Sukma Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu vấn đề quốc tế - cơ quan tư vấn chiến lược của Indonesia cho biết, họ đang xem xét bước tiếp theo có thể đánh chìm tàu cá của Trung Quốc.

Ngày 7-12 vừa qua, Indonesia đã bắt giữ 22 tàu cá của Trung Quốc. Sau khi bắt giữ những tàu cá này, Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp hải dương Indonesia – bà Susilo đã chính thức đề nghị bộ ngoại giao nước này chuyển thông điệp đến đại sứ quán Trung Quốc đóng tại Indonesia rằng, bà đang xem xét nếu nhận được sự đồng ý của Tổng thống Joko Widodo, có thể họ sẽ đánh chìm những tàu cá này của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Bắc Kinh đang xác minh thông tin chi tiết liên quan đến sự việc và đang hợp tác với phía Indonesia để bảo đảm an toàn cho ngư dân nước này, cũng như đang phối hợp với Jakarta để giải quyết ổn thoả vấn đề trên.

Được biết, yêu cầu đánh chìm tàu thuyền nước ngoài của chính quyền Tổng thống Joko Widodo rất kiên quyết, bất kể đó là tàu cá của quốc gia nào. Họ cho rằng, chỉ có làm như vậy mới phát huy được tác dụng răn đe của chính sách này.

Ngoài việc xem xét đánh chìm tàu cá của Trung Quốc, có thể Indonesia sẽ đánh chìm 5 tàu cá khác của Thái Lan mà họ bắt giữ từ đầu tháng 11 vừa qua, khi đang đánh bắt cá tại khu vực phía tây Kalimantan. Ngoài ra, phía Jakarta còn cho biết họ sẽ đánh chìm nhiều tàu cá hơn trong thời gian tới, nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết.