Indonesia cảnh giác với mối đe dọa từ Trung Quốc

ANTĐ - Indonesia quyết định tăng ngân sách quân sự, mua sắm các loại vũ khí hiện đại, đồng thời nâng cấp căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna giữa lúc đối đầu giữa nước này và Trung Quốc đang nóng lên.

Indonesia sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng và nâng cấp căn cứ quân sự trên đảo Natuna để đối phó với các mối đe đọa từ Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, nước này sẽ tiến hành nâng cấp mạnh mẽ căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia ở phía Nam Biển Đông. Theo đó, một căn cứ không quân lớn và hiện đại hơn sẽ được xây dựng trên quần đảo Natuna.

Ngoài ra, Indonesia lên kế hoạch mua thêm một số khu trục hạm và máy bay chiến đấu phản lực để triển khai tại căn cứ này. Bên cạnh đó, Indonesia cũng sẽ triển khai thêm thủy quân lục chiến và lực lượng tinh nhuệ đến đóng thường trực trên quần đảo Natuna.

Quyết định nâng cấp căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna được đưa ra cùng với việc Quốc hội Indonesia đã thông qua ngân sách quốc phòng trong năm 2016 lên tới 108,7 nghìn tỷ rupi (khoảng 8,25 tỷ USD), tăng gần 10% so với ngân sách được phê duyệt ban đầu. Phần ngân sách quốc phòng tăng thêm, khoảng hơn 800 triệu USD, được dành cho việc nâng cấp đáng kể những cơ sở quân sự trên quần đảo Natuna.

Quần đảo này gần đây đã trở thành điểm nóng đối đầu giữa Indonesia và Trung Quốc khi Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố rằng đây là “vùng đánh cá truyền thống” và là vùng biển tồn tại “những tuyên bố chủ quyền chồng chéo” với “đường lưỡi bò 9 đoạn” lấn vào EEZ của Indonesia tại quần đảo Natuna được quốc tế công nhận.

Nguy hiểm hơn, cùng với những tuyên bố đòi chủ quyền phi lý, Trung Quốc còn xua “hạm đội” tàu cá đông đảo tới “hoành hành” trên vùng biển thuộc quần đảo Natuna, đồng thời cử các tàu vũ trang như tàu hải cảnh, thậm chí cả tàu chiến, đi hộ tống, sẵn sàng can thiệp trong trường hợp Indonesia bắt tàu cá.

Trước mối đe dọa chủ quyền từ Trung Quốc, hải quân Indonesia thời gian qua đã tăng cường hoạt động tuần tra quanh quần đảo Natuna. Đích thân Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 23-6 vừa qua đã tới thăm quần đảo Natuna để khẳng định chủ quyền của Indonesia đối với khu vực này.

Trong động thái được giới chức Indonesia mô tả là thông điệp mạnh mẽ nhất gửi tới Trung Quốc, Tổng thống Widodo còn tổ chức một cuộc họp Nội các đặc biệt với sự tham dự của các bộ trưởng ngay trên chiến hạm của hải quân Indonesia đang tiến hành tuần tra ở quần đảo Natuna. Bên cạnh việc khẳng định “chủ quyền không thể tranh cãi” của Indonesia, Tổng thống Widodo cũng nêu bật những tiềm năng dầu khí, kinh tế to lớn chưa khai thác hết của quần đảo Natuna và cam kết tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào đây.

Để bảo vệ chủ quyền tại quần đảo giàu có tài nguyên cũng như có vị trí chiến lược quan trọng với đất nước, Indonesia buộc phải tăng ngân sách quốc phòng, nâng cấp căn cứ quân sự tại đây. Theo Đại sứ Indonesia tại Nga Vahid Supriyadi, sắp tới Jakarta sẽ mua 8 máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ 4++ cùng thủy phi cơ Be-200ChS và tàu ngầm của Nga để nâng cao sức mạnh quốc phòng.