Indonesia bác lập trường của Trung Quốc về tuyên bố chồng lấn ở Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 22-6 đã bác bỏ lập trường của Trung Quốc rằng hai quốc gia này có tuyên bố chồng lấn về quyền và lợi ích hàng hải ở Biển Đông. 

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi

“Lập trường của chúng tôi là rõ ràng rằng các tuyên bố chủ quyền chỉ có thể được thực hiện dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Indonesia không có tuyên bố chồng lấn dưới bất kỳ hình thức nào với Trung Quốc trong vùng biển của Indonesia”, bà Marsudi khẳng định.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Marsudi được đưa ra hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc và Indonesia không có bất kỳ tranh chấp nào về lãnh thổ, nhưng hai bên có tuyên bố chồng lấn về quyền và lợi ích hàng hải ở Biển Đông.

Mặc dù Indonesia không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Jakarta phản đối việc Bắc Kinh đưa vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia vào bản đồ “đường 9 đoạn” phi lý mà Trung Quốc tự vẽ ra bao trùm hầu hết Biển Đông.

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla khẳng định nước này sẽ quyết đoán hơn trong việc bảo vệ vùng biển quanh quần đảo Natuna.