IMF công nhận khoản nợ của Ukraine với Nga có quy chế chính thức

ANTĐ -Ban điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công nhận khoản nợ 3 tỉ USD của Ukraine với Nga là nợ chủ quyền, điều mà Kiev luôn cố gắng chối bỏ. Nga sẽ đệ trình đơn kiện Ukraine nếu nước này không trả đầy đủ khoản nợ vào ngày 20-12 tới đây.

“Về trường hợp trái phiếu châu Âu (Eurobond), giới chức trách Nga đã chính thức đòi khoản nợ này từ Ukraine. IMF có các thông tin liên quan để chứng minh cho việc đòi nợ này của Nga”, IMF cho biết trong một tuyên bố.

Nga đã đề nghị IMF làm rõ vấn đề này sau khi Kiev tuyên bố khoản nợ trên chỉ mang tính chất thương mại, và từ chối chấp nhận các điều khoản tái cơ cấu nợ mà Moscow đưa ra cho Kiev.

Khoản nợ chủ quyền này đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sẽ phải tuyên bố vỡ nợ nếu qua hạn chót vào ngày 20-12 mà nước này vẫn không trả nợ đầy đủ cho Nga, trừ khi Kiev đáp ứng các kế hoạch tái cơ cấu nợ mà Moscow đưa ra.

Tòa nhà của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Quyết định công nhận khoản nợ trên của IMF có hiệu lực ngay trong ngày 16-12, vì sau đó không có ý kiến nào phản đối việc công nhận đó là khoản nợ chủ quyền, tờ TASS của Nga đưa tin.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu hôm 16-12: “Tôi có linh cảm rằng họ (Ukraine) sẽ không trả nợ cho chúng tôi vì họ là những kẻ vi phạm pháp luật. Họ từ chối trả nợ và các đối tác phương Tây không những không giúp đỡ, mà còn cản trợ nỗ lực đòi nợ của chúng tôi”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ kiện Ukraine nếu như nước này không thanh toán đầy đủ khoản nợ trong thời gian ân hạn 10 ngày kể từ ngày đáo hạn khoản nợ 20-12 tới đây.