HRW: Saudi Arabia đã đẩy Yemen rơi vào thảm hoạ nhân đạo sâu sắc

ANTD.VN -Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết, các cuộc không kích không ngừng của Saudi Arabia đã đẩy Yemen rơi vào một thảm hoạ nhân đạo sâu sắc.

HRW: Saudi Arabia đã đẩy Yemen rơi vào thảm hoạ nhân đạo sâu sắc ảnh 1

Một người đàn ông Yemen kiểm tra hiện trường một cuộc không kích của Saudi Arabia, nhắm trúng một đám tang tại quận Arhab, phía bắc thủ đô Sana'a, ngày 16-2-2017.

Ông Ahmed Benchemsi, giám đốc truyền thông và hỗ trợ cho Trung Đông và Bắc Phi của HRW, đã đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm 12-3.

"Hơn 3 triệu người ở Yemen buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, và hơn 80% đang phải sống dựa vào một số hình thức viện trợ nhân đạo. Yemen có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất thế giới hiện nay. Người ta ước tính, cứ năm người thì có một người đang ở mức mất an ninh lương thực nghiêm trọng", ông Ahmed Benchemsi cho biết.

Theo HRW, tình hình nhân đạo ở Yemen đang trở nên "ngày càng không bền vững". Việc gây ra cái chết cho nhiều thường dân là vi phạm trực tiếp luật chiến tranh.

"Chính chúng tôi, tại HRW, đã ghi nhận 61 cuộc không kích bất hợp pháp, tất cả đều do liên minh thực hiện, một trong số các cuộc tấn công đó thực sự là tội ác chiến tranh và đã cướp đi sinh mạng của gần 900 thường dân, phá hủy các khu vực dân sự, bao gồm chợ, bệnh viện và nhà dân", ông Benchemsi nói.

Giám đốc truyền thông và hỗ trợ cho Trung Đông và Bắc Phi của HRW đã kêu gọi Anh, Mỹ và Pháp ngừng bán vũ khí cho Riyadh, để giảm các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào Yemen.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3-2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự, nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Mansour Hadi. Kể từ đó đến nay, xung đột tại Yemen đã khiến 12.000 người thiệt mạng và gần 40.000 người bị thương.