Hồng Kông: Trải qua dịch cúm trầm trọng

ANTĐ - Ngày 28-1, trang Hoa Nam tảo báo (SCMP) đưa tin, người dân đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đang trải qua đợt cúm trầm trọng nhất trong vài năm gần đây. 

Hồng Kông: Trải qua dịch cúm trầm trọng  ảnh 1

Tháng 1-2015, đã có hơn 100 người nhiễm cúm phải điều trị nội trú, trong đó 59 bệnh nhân đã tử vong. Cục Quản lý y tế Hồng Kông cho biết đây mới chỉ là 1/3 chặng đường mà đợt dịch cúm sẽ đi qua và dự báo sẽ có hơn 100 ca tử vong vì dịch. 

Trong ngày 27-1, một bệnh nhi 2 tuổi được phát hiện đã mắc cúm A/H3 ở tình trạng nặng. Cùng ngày, 41 học sinh tại 2 trường tiểu học và 20 học sinh của một trường trung học ở Hồng Kông cũng đồng loạt bị cúm. Theo ông Tằng Ngải Tráng – Phó chủ nhiệm Cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Cục Quản lý y tế Hồng Kông, đặc khu này đã bước vào tuần thứ 4 của kỳ cao điểm cúm năm nay. So với 5 năm trước, dịch cúm này đến sớm hơn, diễn biến nhanh và trầm trọng hơn. Chỉ trong 3 tuần đầu năm mới, số ca tử vong vì cúm đã phá kỷ lục năm 2011.