Hồng Kông phát tặng mỗi công dân 1.280 USD giữa mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế quay cuồng với dịch bệnh do virusu corona mới, chính quyền Hồng Kông ngày 26-2 cho biết, họ sẽ phát đồng đều 10.000 đôla Hồng Kông (1.280 USD) cho 7 triệu cư dân. Hiện Hồng Kông đã có hơn 80 ca nhiễm virus Covid-19, trong đó có 2 ca tử vong.

Người đứng đầu cơ quan tài chính Paul Chan cho biết, quà tặng bằng tiền mặt này được trích từ ngân sách hàng năm, trong cam kết chi 120 tỷ đôla Hồng Kông để giúp người dân giảm bớt gánh nặng do suy thoái kinh tế lớn nhất trong vòng 10 năm qua ở trung tâm tài chính quốc tế này.

Hồng Kông tự hào có trữ lượng tài chính hơn 1 nghìn tỷ đô la Hồng Kông tích lũy từ những năm kinh tế bùng nổ. Kế hoạch phân phát tiền mặt toàn dân lần này sẽ tiêu tốn 71 tỷ đôla Hồng Kông. “Việc sử dụng tốt nguồn dự trữ tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp và giải tỏa khó khăn cho mọi người chắc chắn phù hợp với kỳ vọng của người dân”, ông Paul Chan nói.

Lần gần đây nhất Hồng Kông tặng tiền cho toàn dân là vào năm 2011, ba năm sau khi xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuần trước, nhà chức trách đã công bố một quỹ cứu trợ trị giá 30 tỷ đôla Hồng Kông cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, bao gồm trao tiền mặt cho các doanh nghiệp như nhà hàng và công ty du lịch.

Trong cả năm 2019, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng 1,2%, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2009. Sang năm nay, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ngay từ đầu năm, kinh tế Hồng Kông dự báo sẽ còn tồi tệ hơn.