Hôn nhân của ông Emmanuel Macron "ghi điểm" trong mắt phụ nữ Pháp

ANTD.VN - Người Pháp cho rằng đời tư của một chính trị gia không phải là lý do để họ bỏ phiếu ủng hộ hoặc chống người đó. Nhưng chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống, gần như tất cả phụ nữ được phỏng vấn đã nói rằng họ quan tâm nhiều hơn đến ông Emmanuel Macron bởi cuộc hôn nhân “vượt khuôn mẫu” của ông.

Tổng thống đắc cử  Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân hát quốc ca mừng chiến thắng hôm 7-5

Nước Pháp nổi tiếng là có tư tưởng cởi mở về tình yêu và tình dục nhưng quả thực, sự xuất hiện của ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 39 tuổi cùng với cuộc hôn nhân kỳ lạ với người vợ hơn ông đến 25 tuổi đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi.

Trong khi có luồng ý kiến ủng hộ ông Macron - người đàn ông bất chấp mọi rào cản để được ở bên người phụ nữ của đời mình thì sự chênh lệch tuổi tác giữa ông bà Macron cũng từng trở thành chủ đề bàn tán, chế giễu, rằng bà Brigitte Trogneux giống như người kiểm soát ứng viên “học trò” của mình vậy.

Thực tế, chính trường nước Pháp chủ yếu chứng kiến sự chênh lệch tuổi tác giữa các vị lãnh đạo là nam giới với những phụ nữ trẻ, có tuổi đời kém xa. Như ông François Hollande, đương kim Tổng thống đã chia tay bạn gái lâu năm Valerie Trierweiler sau khi có quan hệ với một nữ diễn viên kém ông 18 tuổi. Cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand cũng có người tình chỉ bằng nửa tuổi ông khi ông 40 tuổi, người này cũng có mặt tại đám tang của ông vào năm 1996.

Tương tự, ngay như ở nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump kết hôn với một cựu người mẫu kém ông 24 tuổi. Cũng với khoảng cách chênh lệch ấy, chỉ có điều ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp đắc cử, lại kém tuổi hơn so với vợ mình.

Trở lại với cuộc bầu cử hôm 7-5, bà Le Pen, nếu may mắn sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Pháp. Một điều thú vị là qua kết quả thăm dò bầu cử, số phụ nữ ủng hộ bà Le Pen lại thấp hơn nam giới. Nhiều phụ nữ cho biết, mặc dù muốn thấy nữ Tổng thống đầu tiên nhưng họ vẫn lo ngại sâu sắc về quan điểm của bà đối với việc chống nhập cư, chống toàn cầu hóa cũng như sự bảo thủ về quyền sinh sản của phụ nữ.

Ngược lại, ông Emmanuel Macron lại lấy được nhiều cảm tình hơn từ cử tri nữ. Cécile Alduy, giáo sư người Pháp tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ theo dõi kỳ bầu cử này lấy ví dụ, khi bà Brigitte Trogneux xuất hiện trên sân khấu cùng chồng mình ăn mừng chiến thắng ở vòng bầu cử đầu tiên, người ta bàn tán về chuyện khác thường này bởi ở Pháp, vai trò người vợ/chồng của ứng viên Tổng thống khá lu mờ.

Từ đó, nhiều phụ nữ càng ngày càng cảm thấy thú vị khi ông Macron chủ động cùng vợ mình trở thành tâm điểm của giới truyền thông, cùng tạo dáng chụp ảnh, thậm chí xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí trong bộ đồ tắm trên bãi biển.

Theo Giáo sư Alduy, ông Macron có thể đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri nữ trong cuộc bầu cử hôm chủ nhật không chỉ vì tuổi tác của vợ ông mà còn bởi cách ông nói chuyện về các vấn đề của phụ nữ, bao gồm bình đẳng giới trong tiền lương.

Ngay như nữ nhà báo Anne Fulda, người vừa viết tiểu sử về ông Emmanuel Macron cũng nhận xét: “Mối quan hệ giữa bà Brigitte Trogneux với ông Macron giống như một sự mê hoặc đối với người Pháp. Nó bắt đầu từ khi ông là học sinh trung học, còn bà Brigitte là giáo viên của trường, tình yêu vĩ đại thứ hai của Macron. Ông ấy từng có một bạn gái ở độ tuổi của mình và đó là hai mối quan hệ duy nhất của ông với phụ nữ. Điều đó khá hiếm hoi với đàn ông ngày nay”.