Hơn 80 người chết trong vụ đánh bom ở Afghanistan

(ANTĐ) - Vụ đánh bom tự sát sáng 17-2 tại miền Nam Afghanistan làm hơn 80 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở nước này kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001.

Hơn 80 người chết trong vụ đánh bom ở Afghanistan

(ANTĐ) - Vụ đánh bom tự sát sáng 17-2 tại miền Nam Afghanistan làm hơn 80 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở nước này kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001.

Vụ đánh bom nhằm vào cuộc thi đấu chó ở khu vực ngoại ô phía tây thành phố Kandahar - nơi có hơn 300 người đang theo dõi cuộc thi. Ông Asadullah Khalid - quan chức tỉnh Kandahar cho biết 80 người đã thiệt mạng trong khi người phát ngôn Bộ Y tế Abdullah Fahim nói có khoảng 90 người bị thương.

Ông Wali Karzai - Tỉnh trưởng Kandahar, em trai của Tổng thống Hamid  Karzai cho biết vụ tấn công nhằm vào Abdul Hakim Jan, một lãnh đạo địa phương và ông này đã chết trong vụ đánh bom.

Nguyễn Hà

(Theo AP)