Hơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo độngHơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo động

Hơn 4.000 người Australia mắc kẹt vì cháy rừng, được lệnh nhảy xuống biển nếu có báo động

ANTD.VN - Cận kề năm mới 2020, hàng nghìn người đang tập trung trên một bãi biển ở thị trấn Mallacoota, vùng East Gippsland, bang Victoria, Australia khi đám cháy rừng bùng phát mạnh ngày 31-12. Người dân được lệnh nếu có báo động thì xuống nước tạm lánh do các đám cháy đang lan đến gần sau khi ngọn lửa phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến ít nhất 4 người mất tích.