Hơn 150 chiến binh Hồi giáo đầu hàng chính phủ Afghanistan

ANTD.VN -Hơn 150 chiến binh khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng với thủ lĩnh cấp cao đã đầu hàng lực lượng chính phủ Afghanistan ở tỉnh Jawzjan. Hơn nữa, nhóm này còn bàn giao vũ khí và thiết bị quân sự.

Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan 

Theo tin từ báo Khaama Press tại Kabul: Hơn 150 chiến binh khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cùng một thủ lĩnh cấp cao, Mawlavi Habib Ur Rehman, đã đầu hàng lực lượng chính phủ Afghanistan.

Trong khi đó, theo một tuyên bố của quân đội Afghanistan, thủ lĩnh IS và 152 chiến binh của tên này đã đầu hàng tại tỉnh Jawzjan vào cuối ngày thứ ba 31-7. Rehman và các chiến binh khác cũng đã giao vũ khí và thiết bị quân sự cho lực lượng chính phủ.

Các nhóm chiến binh vũ trang chống chính phủ, bao gồm cả IS, đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. IS đầu hàng là sự việc không thường xuyên khi đang có đụng độ diễn ra giữa Taliban và các chiến binh IS ở một số nơi trong tỉnh.