Hơn 100 người chết do lũ lụt, lở đất ở Sri Lanka

ANTD.VN -Lũ lụt và lở đất do các cơn mưa lớn ở Sri Lanka từ đầu tuần qua đã khiến ít nhất 103 người thiệt mạng. 

Hoạt động cứu hộ diễn ra tại một điểm lở đất ở Kalutara (Sri Lanka)

Giới chức thuộc cơ quan quản lý thiên tai của quốc gia Nam Á này cho biết, ngoài 103 người chết, 113 người khác đang mất tích, phần lớn vụ việc xảy ra ở các khu vực phía nam như Kalutara và Ratnapura. Tại huyện Kalutara, sạt lở diễn ra ở nhiều nơi, chôn lấp nhiều ngôi nhà.

Hơn 200.000 người dân trên khắp Sri Lanka đã phải sơ tán do những trận mưa xối xả. Giới chức Sri Lanka cảnh báo người dân sống gần các con sông nên nhanh chóng di tản.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quản lý thiên tai của nước này cho biết đã gửi yêu cầu trợ giúp tới Liên hiệp quốc và các nước láng giềng, mong đợi được hỗ trợ trong việc tìm kiếm và cứu hộ. Hiện Ấn Độ đã cử các đơn vị cứu hộ và thuốc men viện trợ tới khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai của Sri Lanka.

Được biết, Sri Lanka thường bị lũ lụt và lở đất trong mùa mưa – kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9 hàng năm.