Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Syria

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Syria hợp tác trong cuộc điều tra vụ tấn công nghi bằng khí độc ở tỉnh Idlib hồi tuần trước.

ít nhất 87 người thiệt mạng trong vụ tấn công nghi bằng khí độc ở tỉnh Idlib hồi tuần trước

 Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào 21h (giờ GMT) ngày 12-4, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Nga nhằm gây sức ép yêu cầu Matxcơva xem xét lại sự ủng hộ của nước này đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Các nhà ngoại giao cho rằng, Nga có thể sẽ sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc thông qua dự thảo nghị quyết trên.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần thứ 8 Nga sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn hành động chống lại quốc gia đồng minh Syria.

Dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Mỹ đệ trình lên án vụ tấn công trên, và bày tỏ sự ủng hộ toàn diện đối với các nhà điều tra thuộc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) và ủy ban điều tra chung Liên hợp quốc-OPCW được giao nhiệm vụ xác định ai là người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công như vậy.

Dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Syria cung cấp các kế hoạch bay, nhật ký chuyến bay và các thông tin khác về hoạt động quân sự của nước này vào ngày 4-4, cũng như cho phép các nhà điều tra của Liên hợp quốc tiếp cận tất cả các căn cứ không quân.

Phương Tây cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Assad tiến hành cuộc tấn công làm chết ít nhất 87 dân thường, trong đó có 31 trẻ em, vào ngày 4-4, nhưng chính quyền Syria kiên quyết bác bỏ.