Hoàng tử Arập Xê út đối mặt án tử hình

ANTĐ - Tờ Arab News bản tiếng Anh ngày 29-12 đưa tin, một Hoàng tử Arập Xê út đang phải đối mặt với khả năng bị chặt đầu sau khi ông này sát hại một người đàn ông địa phương. 

“Luật Hồi giáo phải được áp dụng đối với tất cả mọi người và không có ngoại lệ”, tờ báo trên dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Arập Xê út, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, người ra lệnh xử tử Hoàng tử trên, cho biết. Tuy nhiên, danh tính của Hoàng tử và nạn nhân đều không được tiết lộ. 

Theo luật Hồi giáo, một người bị buộc tội có thể tránh được án phạt tử hình nếu người thân của nạn nhân đồng ý nhận khoản tiền bồi thường. Tuy nhiên, cha của nạn nhân trên trước đó nói rằng ông không chấp nhận tiền bồi thường và cũng không tha thứ cho kẻ đã sát hại con trai ông.