Hình ảnh, video đầu tiên về các mảnh vỡ của máy bay Ai Cập MS804

ANTĐ - Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp (BEA) cho biết, khói đã được xác nhận bốc ra từ chiếc máy bay Ai Cập MS804 trước khi nó rơi ở miền nam Địa Trung Hải. Trong khi đó, Ai Cập cũng đăng tải những bức ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ của máy bay này.

Thông tin về khói xuất hiện trên máy bay MS804 được xác nhận bởi người đại diện của BEA, ông Sebastien Barthe: “Chúng tôi xác nhận rằng, hệ thống liên lạc tự động (ACARS) của chiếc EgyptAir MS804 đã phát đi tín hiệu cho thấy, có khói và cháy ở khu vực nhà vệ sinh phía sau buồng lái. Tín hiệu này phát đi ngay trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Tuy nhiên, những tín hiệu này chưa thể giúp tìm ra nguyên nhân chiếc máy bay rơi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập các mảnh vỡ và tìm ra hộp đen của chiếc máy bay”.

Cùng lúc đó, quân đội Ai Cập cũng vừa công bố những bức ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ của máy bay MS804 và đồ đạc của hành khách được tìm ra ở miền nam Địa Trung Hải.

Hình ảnh đầu tiên về các mảnh vỡ của chiếc EgyptAir MS804

Chiếc máy bay EgyptAir MS804 gặp nạn khi đang chở theo 56 hành khách và 10 nhân viên phi hành đoàn. Đến ngày 20-5, các cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện ra nhiều mảnh vỡ, thi thể và hành lí của hành khách ở khu vực cách thành phố Alexandria, Ai Cập khoảng 290km về phía bắc.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện bởi hải quân Mỹ, Pháp và Ai Cập. Giới chức Ai Cập cho biết, thiết bị đặc biệt đang được triển khai để tìm kiếm hộp đen. Chiếc hộp đen này được xác định ở độ sâu khoảng 3.000m và từ 5 – 7km xung quanh khu vực máy bay rơi.

Giới chức Ai Cập và Pháp không loại trừ đây là một vụ khủng bố do họ không phát hiện ra bất kì dấu hiệu bất thường về kĩ thuật nào của chiếc máy bay.

Video được quân đội Ai Cập công bố: