Những thi thể này được tìm thấy trong tình trạng trên người không có quần áo, có nhiều vết cắt trên cơ thể, cổ quấn dây xích. Các nạn nhân có thể đã bị giết chết ở nơi khác rồi đưa về đây. Nhà chức trách không cho biết thủ phạm vụ giết người là ai cũng như danh tính các nạn nhân, nhưng khu vực này được xem như “chiến trường của các băng đảng tội phạm ma túy”. Các băng đảng thường để lại những hiện trường rùng rợn kiểu này sau những cuộc thanh toán nhằm giành giật thị trường và kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy.
Hơn 47.500 người đã bị thiệt mạng vì bạo lực liên quan đến ma túy ở Mexico kể từ tháng 12-2006 khi Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc tấn công quân sự nhằm vào các băng đảng ma túy.