Hi Lạp đề nghị được hỗ trợ tài chính thêm 2 năm

ANTĐ - Ngay trước khi đến hạn chót trả khoản tiền 1,6 tỉ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), chính phủ Hi Lạp đã đề nghị kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính từ Eurozone thêm 2 năm. 

Lời đề nghị này bao gồm một kế hoạch trả nợ mới từ Hi Lạp cho Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF), vốn chiếm 63% khoản nợ công của chính phủ nước này.

Hi Lạp đưa ra lời đề nghị cuối cùng trước khi đến hạn chót trả nợ cho IMF

Chính phủ Hi Lạp cho biết, họ sẽ tiếp tục thảo luận với các lãnh đạo châu Âu nhằm tìm ra một giải pháp thích hợp. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp Yanis Varoufakis đã tuyên bố, Athens không thể trả được nợ đúng hạn cho IMF.

Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras cho biết, Athens sẽ phải đối mặt với các vấn đề tài chính nghiêm trọng ở nửa sau năm 2015 và có thể là cả năm 2016 do không nhận được khoản tiền 7,2 tỉ euro còn lại của gói cứu trợ thứ 2 và cũng không thể tiếp cận được với các thị trường vốn quốc tế.

Nếu không thể trả được khoản nợ trị giá 1,6 tỉ euro cho IMF hết hạn vào ngày 1-7, tổ chức này sẽ liệt Hi Lạp vào dạng vỡ nợ.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Tsipras đã tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề nợ công vào hôm 5-7 nhằm để người dân quyết định xem có chấp nhận bản đề xuất mới của các nhà tín dụng quốc tế hay không. Tuy nhiên, cả phía Athens và EU đều khẳng định rằng, họ sẵn sàng đàm phán thêm ngay cả khi trưng cầu dân ý được tổ chức.

Một vài nhà lập pháp của EU, bao gồm cả Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Jan-Claude Junker đã cảnh báo vào hôm 29-6 rằng, một phiếu “Không” trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ có ý nghĩa như một phiếu “Có” cho việc rời khỏi Eurozone. Bộ trưởng tài chính Đức, Wolfgang Schaeuble, cùng lúc đó, thúc giục Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nên làm mọi cách để bảo vệ đồng euro, trong trường hợp nhất quyết không chấp nhận đề xuất từ EU.