Hệ thống tìm đường thoát hiểm khi có sóng thần

ANTĐ - Hệ thống tìm đường thoát hiểm an toàn trong trường hợp xảy ra sóng thần vừa được nhóm nghiên cứu do Phó Giáo sư Inoguchi Munenari thuộc Viện Nghiên cứu Thiên tai và Phục hồi sau thảm họa tại Đại học Niigata (Nhật Bản) đứng đầu, giới thiệu trực tuyến hôm 2-11. 
Hệ thống tìm đường thoát hiểm khi có sóng thần ảnh 1

Khi người dùng nhập vào điểm xuất phát và đích đến, hệ thống sẽ cho biết đường đi ngắn nhất cũng như thời gian di chuyển và độ cao so với mặt nước biển từ điểm xuất phát tới đích đến, đồng thời người dùng cũng có thể kiểm tra thời điểm dự kiến sóng thần sẽ đến qua hệ thống này. Nhóm nghiên cứu cho biết họ muốn mở rộng hệ thống bao phủ toàn tỉnh Niigata và phát triển một ứng dụng cho điện thoại di động.