Hệ thống tên lửa phòng thủ Mỹ tại Nhật Bản có thể được sử dụng để tấn công

ANTD.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/1 cảnh báo, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ mà Nhật Bản quyết định mua có thể được sử dụng cho các mục đích tấn công bởi vì đây là hệ thống lưỡng dụng. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trả lời các câu hỏi của các phóng viên tại Kauai, Hawaii, sau khi kiểm tra một khu phức hợp hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore

Hồi tháng trước, Nhật Bản đã chính thức quyết định sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng các phương tiện đánh chặn và các trạm ra-đa Aegis trên mặt đất do Mỹ sản xuất nhằm ứng phó với mối đe dọa gia tăng từ tên lửa Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong buổi họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hoài nghi về sự xác nhận rằng Mỹ sẽ không tham gia kiểm soát hoạt động của hệ thống này và cho rằng sự phát triển hệ thống này sẽ "phủ bóng đen" lên mối quan hệ giữa Moskva và Tokyo.