Từ vụ bắt giữ một nhà hóa học người Trung Quốc

Hé lộ thế giới ngầm buôn bán ma túy tổng hợp mới

ANTĐ - Báo cáo ma túy năm 2015 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho thấy, từ năm 2009 đến năm 2014, có 324 chất hướng thần mới (NPS) được báo cáo, nâng tổng số NPS lên 541 loại. Trong một động thái có liên quan, việc đặc vụ của Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ vừa bắt giữ nhà hóa học 33 tuổi người Trung Quốc Haijun Tian - chủ một cơ sở sản xuất và xuất khẩu cần sa tổng hợp mới (có tên gọi phổ biến là Spice) hàng đầu từ Trung Quốc vào Mỹ được xem là một đầu mối quan trọng giúp hé lộ một mảng thế giới ngầm quốc tế buôn bán ma túy tổng hợp trái phép. 

Hé lộ thế giới ngầm buôn bán ma túy tổng hợp mới ảnh 1
Đưa hóa chất sản xuất loại ma túy mới vào Mỹ

Theo New York Times, các đặc vụ của Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ - Drug Enforcement Administration, gọi tắt là DEA vừa bắt giữ nhà hóa học 33 tuổi người Trung Quốc Haijun Tian tại sân bay quốc tế Los Angeles. Theo DEA, nhà hóa học Haijun Tian là chủ một cơ sở sản xuất và xuất khẩu cần sa tổng hợp hàng đầu từ Trung Quốc vào Mỹ. Haijun Tian bay đến Los Angeles là để gặp một khách hàng quan trọng mà không hề biết người đó là đặc vụ ngầm của DEA.

Đây là thành quả sau một quá trình điều tra theo dõi công phu của DEA nhằm chấm dứt tình trạng nhập khẩu và buôn bán trái phép cần sa tổng hợp vào thị trường Mỹ. Ngay từ đầu năm 2014, các chiến dịch của DEA đã dẫn đến việc bắt giữ 19 tấn Spice đóng gói và nguyên liệu thô để sản xuất hơn 5 tấn ma túy tổng hợp mới này mà giá bán ước tính khoảng hàng trăm triệu USD.

Đầu năm 2015, một tay bán buôn ma túy ở Los Angeles bị bắt giữ đã khai nhận, hắn ta nhập các “sản phẩm” mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như: Stoopid, Platinum và Black Diamond từ một tay môi giới người Trung Quốc. Những cuộc điều tra tiếp theo đã dẫn đặc vụ DEA phát hiện nhà nhập khẩu bất hợp pháp nguyên liệu sản xuất Spice của Haijun Tian ở Mỹ và đưa ra thị trường nước này.

Sau khi được sản xuất dưới dạng bột tại các cơ sở bí mật ở Trung Quốc, các hóa chất dùng để tạo ra Spice được đóng gói với nhãn hiệu phân bón hay dung môi công nghiệp để vận chuyển đến Mỹ thông qua những chuyến hàng vận tải thương mại. Sau đó, những người buôn sỉ sẽ xử lý bột hóa chất sang dạng lỏng thành acetone hay cồn, pha trộn thêm thảo mộc và đóng gói thành những bao gói nhỏ để bán lẻ.

Do không thể truy tố các công dân Trung Quốc chế tạo và xuất khẩu trái phép Spice, giới chức Mỹ chuyển sang truy tìm các nhà bán sỉ ma túy tổng hợp trên khắp nước này. Qua quá trình đàm phán, một tay bán buôn ma túy ở Los Angeles bị bắt đã đồng ý làm “tay trong” cho DEA.  Người này đã sắp xếp qua email để mua AB Fubicana (ABF) từ Haijun Tian. ABF là hóa chất gây ảo giác được pha thêm thảo mộc để sản xuất Spice.

Theo sự sắp xếp của DEA, người này đã gửi email đến Haijun Tian, yêu cầu mua ABF.  Email này có nội dung: “Cách đây vài hôm, chính quyền Mỹ bắt đầu coi ABF là hóa chất bất hợp pháp, nhưng tôi vẫn còn có vài người người muốn đặt mua nó nếu có giá tốt. Liệu ông có thể cung cấp ABF hay không? Và giá bán là bao nhiêu?”. Haijun Tian trả lời: “Hiện tôi đang có ABF”. Tian ra giá ABF là 900 USD/kg. Cuối cùng, Haijun Tian gửi 2 kiện hàng ABF đến một địa chỉ ở Milwaukee.

Tian không ngờ, cũng từ lô hàng này mà y bắt đầu “dính bẫy” của DEA.

Vụ bắt giữ Haijun Tian có ý nghĩa đặc biệt không chỉ vì đây là đối tượng xuất khẩu cần sa tổng hợp hàng đầu, cung cấp tới 70% dược phẩm trái phép vào Mỹ, mà còn vì các nhà sản xuất ma túy tổng hợp Trung Quốc hiếm khi tới Mỹ. Hiện, vị trí cơ sở của Haijun Tian ở Trung Quốc còn được DEA giữ bí mật. Phiên tòa xét xử Haijun Tian dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 này tại Tòa án Liên bang thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.

Gia tăng các chất hướng thần mới

Trong số 324 chất hướng thần mới (NPS) được báo cáo, các hoạt chất tổng hợp có chứa cần sa tiếp tục chiếm đa số (khoảng 39%). Thông thường, cần sa tổng hợp được gọi bằng những cái tên như “K2”, “Spice” và có thể được bán hợp pháp như hương liệu, dùng để hít thay thế cần sa một cách hợp pháp. Báo cáo của UNODC cũng chỉ ra rằng, 18% NPS là phenethylamines, hoặc các chất kích thích mạnh mẽ mà khiến người dùng có hiệu ứng vật lý, tình cảm và gây ảo giác. 

Các phenethylamine điển hình nhất là MDMA hoặc ecstasy. Phenethylamines là chất hóa học tổng hợp và có thể dùng ở dạng bột, dạng viên hoặc bằng giấy thấm. Chúng gây ra sự gia tăng nhịp tim, hô hấp, huyết áp và có thể dẫn đến mất nước, động kinh, trầm cảm, hoang tưởng, mê sảng và các vấn đề tim mạch. Loại thứ ba phổ biến nhất của NPS là cathinones tổng hợp, chiếm 15% trong các loại NPS. Văn phòng Chính sách phòng chống ma túy quốc gia Hoa Kỳ phân loại cathinones tổng hợp như các hóa chất nhân tạo liên quan đến chất kích thích như “Muối tắm” và “Flakka”. 

Tại Đông Á và Đông Nam Á, báo cáo của UNODC cũng cho biết, nhu cầu ma túy tổng hợp đang gia tăng nghiêm trọng. Đây là thị trường ma túy tổng hợp lớn vào loại hàng đầu thế giới, loại thuốc estacy tràn ngập thị trường Đông Á và Đông Nam Á. Năm 2013, nhà chức trách Đông Á và Đông Nam Á thu giữ 42 tấn ma túy tổng hợp, tăng gần 4 lần so với con số 11 tấn của năm 2008.