Hé lộ nhiều chi tiết trong vụ nghi phạm người Anh sát hại “gái bán hoa”

ANTĐ - Hong Kong vừa xảy ra vụ việc chấn động khi một nam giới 29 tuổi người Anh bị bắt giữ để điều tra vụ 2 phụ nữ bán dâm bị giết hại dã man.

Thông tin từ cảnh sát Hong Kong cho hay, nghi phạm người Anh có tên Rurik Jutting. Đối tượng đã bị bắt ngay sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của các nạn nhân trong khu nhà mà anh ta thuê ở quận Wan Chai vào sớm hôm thứ Bảy (1/11).

Hiện trường nơi nghi phạm sống là khu giàu có, tập trung những người
làm trong lĩnh vực tài chính
Hé lộ nhiều chi tiết trong vụ nghi phạm người Anh sát hại “gái bán hoa” ảnh 2Chân dung nghi phạm Jutting

Những nạn nhân nữ không được cảnh sát tiết lộ danh tính được cho là gái bán dâm đến từ Indonesia, và thường được gọi là Jessie và Alice.. Thi thể một người được tìm thấy trong phòng khách bừa bộn còn người kia bị nhét trong một chiếc vali.

Nạn nhân nằm trong phòng khách có một vết thương ở mông, song vết thương chí mạng nằm ở cổ cô, được xác định gây nên bởi con dao mà cảnh sát thu được tại hiện trường.

Cả 2 đều quen mặt ở khu giải trí Wan Chai. Theo người quản lý bar tên Robert van den Bosch thì anh ta biết cả 2 cô trong hơn 4 năm.

Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, hàng chục cảnh sát đã tới các bar và câu lạc bộ đêm trong khu vực để xác định danh tính người bị hại.

Trong khi đó, nghi phạm Rurik Jutting cũng được triệu tập nhằm làm rõ những thông tin xung quanh. Anh này sống tại khu nhà nổi tiếng giàu có và là nơi tập trung những người làm trong lĩnh vực tài chính.

Bản thân Jutting cũng từng làm cho ngân hàng nổi tiếng Bank of America Merrill Lynch song anh ta đã nghỉ việc một tuần trước. Theo thông tin nghề nghiệp đăng tải trên mạng xã hội LinkedIn thì Jutting từng tốt nghiệp Đại học Cambridge.

Phía ngân hàng Bank of America Merrill Lynch hiện vẫn chưa hồi đáp đề nghị trao đổi thông tin của báo giới về Jutting.

Vụ việc nói trên đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại Hong Kong – nơi có tỷ lệ phạm tội thấp, đặc biệt là những tội nghiêm trọng như giết người.