Hầu hết dân Crimea không hối hận khi thống nhất với Nga

ANTĐ - Ngày 16-3, các diễn giả của Hội đồng lập pháp ở thành phố Sevastopol cho biết, hầu hết các công dân của Crimea không hối tiếc khi sáp nhập với Nga. 

Hầu hết dân Crimea không hối hận khi thống nhất với Nga ảnh 1Người dân Crimea không hối hận khi về với Nga
Trao đổi với kênh truyền hình Rossiya-24, diễn giả Alexei Chaly nói: “Hầu hết mọi người đều không hối hận về những gì đã xảy ra cách đây một năm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi người đang hài lòng với tình trạng công việc hiện nay của họ”.

Nói về tương lai của Sevastopol, một thành phố Liên bang Nga và nhà cho hạm đội Biển Đen của Nga, ông Chaly nói rằng, thành phố lẽ ra nên trở thành một trung tâm liên bang về giáo dục quân sự-yêu nước và lịch sử. Ông cũng lưu ý: “Tôn giáo và hệ thống chữ viết của chúng tôi có nguồn gốc từ thành phố này”.

Diễn giả Chaly nhấn mạnh: “Điều khó khăn nhất hiện nay cần phải xử lý là cơ chế chuyển đổi doanh nghiệp, cơ quan lập pháp, giải quyết việc làm và đối mặt với các lệnh trừng phạt liên tiếp từ EU và Mỹ”.  

Trước đó, EU công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Crimea, có hiệu lực từ ngày 20-12-2014. Theo đó, việc đầu tư vào Crimea và Sevastopol sẽ bị cấm hoàn toàn. Ngày 18-12-2014, Tổng thống Mỹ, Barack Obama cũng đã ban hành các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Phản ứng với động thái trên, Moscow cho rằng, các biện pháp trừng phạt Crimea từ EU và Mỹ là sự ngốc nghếch và nghịch lý.

Trong ngày 16-3, về vấn đề liên quan đến Crimea, chính quyền Washington tuyên bố sẽ sẵn sàng “gia tăng những cái giá” mà Nga phải trả nếu Mátxcơva không tuân thủ những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine, đồng thời khuyến cáo về những lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung có thể sẽ được áp đặt với Nga.

Bên cạnh đó, chính phủ Đức tuyên bố không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và tiếp tục giữ lệnh trừng phạt.

Crimea là một phần của Nga từ năm 1784 cho đến năm 1954 khi cựu lãnh đạo Liên Xô, Nikita Khrushchev “tặng” cho Ukraine. Bán đảo này vẫn là một phần của Ukraine độc ​​lập sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Tháng 3 năm ngoái, Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý với hơn 82% số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, 96% ủng hộ ly khai khỏi Ukraine.