Hậu chiến tranh, Tổng thống Gruzia muốn gặp lãnh đạo Nga

ANTD.VN - Tổng thống Gruzia (Georgia) – ông Giorgi Margvelashvili – vừa bày tỏ rằng, ông đang rất sẵn lòng gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Nga, trong bối cảnh Nga – Thổ đang tích cực làm hòa sau biến cố quá khứ.

Trong bài phát biểu gần đây, Tổng thống Gruzia Margvelashvili khẳng định mặc dù họ và Nga từng để xảy ra xung đột quân sự gần đây, phía Tbilisi sẵn sàng gặp gỡ giới lãnh đạo Nga nếu 2 bên cùng có chung ý định hòa đàm.

Tổng thống Gruzia Giorgi Margvelashvili muốn "làm lành" với Nga

“Tất nhiên, chúng ta sẵn sàng chuẩn bị một cuộc gặp như vậy, nếu như cả Gruzia và Nga đều có thiện chí chính trị. Nếu họ hiểu rằng Gruzia không phải là kẻ thù của Nga mà chỉ muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện với điều kiện bảo vệ chủ quyền của mình, thì đương nhiên, cuộc gặp giữa 2 bên sẽ rất ý nghĩa. Quá trình đàm phán liên quan tới ngoại giao và chính sách, chứ không phải là đe dọa quân sự”, Tổng thống Gruzia Margvelashvili phát biểu qua đài truyền hình Maestro TV.

Ông Margvelashvili cũng nhấn mạnh rằng Nga và Gruzia sẽ tính toán sao cho đạt được “bối cảnh của một cuộc đối thoại chiến lược”. Vị tổng thống này mô tả đường lối chính trị hiện tại của Gruzia đối với Nga đang đi theo hướng “kiên nhẫn chiến lược”.

Mối quan hệ giữa Nga và Gruzia đã xấu đi vào năm 2008, khi Gruzia chủ động mở chiến dịch quân sự nhằm vào các khu vực đòi ly khai Nam Ossetia và Abkhazia. Chiến dịch này đã kết thúc sau cuộc chiến kéo dài 5 ngày với phía Nga vốn bảo trợ cho 2 vùng ly khai, và phía Gruzia thúc thủ nặng nề.

Cả Nam Ossetia và Abkhazia đều đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia từ đầu những năm 1990. Sau cuộc xung đột hồi năm 2008, Nga chính thức công nhận 2 khu vực này là các quốc gia độc lập.