Hành khách trên máy bay AirAsia dọa có bom

ANTĐ - Ngày 3-8, một chuyến bay của hãng hàng không AirAsia cùng với 123 hành khách và 6 người trong phi hành đoàn đã không thể cất cánh theo đúng lịch trình vì một hành khách trên máy bay đã nhắc đến từ “bom” trên máy bay.

Sau khi được tiếp viên trên máy bay cảnh báo về lời đe dọa của một nam hành khách 76 tuổi, phi công của chuyến máy bay mang số hiệu AK423 đã đưa máy bay trở lại khu vực  cách ly của sân bay dù cho chỉ còn vài phút là đến giờ máy bay cất cánh. Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ hành khách ngay sau đó. Đơn vị rà phá bom mìn đã được nhà chức trách Malaysia huy động đến để tìm kiếm vật liệu nổ, tuy nhiên họ không tìm thấy gì.

Được biết chuyến bay mang số hiệu AK423 dự kiến khởi hành lúc 7h45 ngày 3-8 từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 đến Banda Aceh (Indonesia). Sau khi nhà chức trách làm đúng các thủ tục, máy bay được tuyên bố là an toàn. Vị khách đưa ra lời đe dọa trên đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.