Hành động hiếm có của lãnh đạo phiến quân Taliban với Mỹ

ANTD.VN - Một bài báo do lãnh đạo tổ chức phiến quân Taliban đăng tải trên tờ báo New York Times đã bày tỏ cam kết của tổ chức này trong việc ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.

Các tay súng của nhóm phiến quân Taliban

Bài báo bày tỏ ý kiến của ông Sirajuddin Haqqani có tựa đề “Cái mà Taliban chúng tôi cần”, được đăng tải trên số ra hôm 20-2.

Bài báo được đăng một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hai bên đã thương lượng về một đề xuất giảm bạo lực trong vòng 7 ngày. Thỏa thuận này có thể sẽ dẫn tới việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

Ông Haqqani bày tỏ hy vọng về một nền hòa bình cho Afghanistan sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi đây, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Taliban là chấm dứt thù địch và mang lại hòa bình cho đất nước này.

Việc một thành viên cao cấp của Taliban đăng tải bài báo thể hiện ý kiến của mình trên một tờ báo của Mỹ là việc làm hiếm có. Các nhà quan sát cho rằng thông điệp này dường như nhằm thu hút sự ủng hộ của dân chúng đối với việc sớm rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.