Hàng trăm phần tử IS vẫn đang chờ thời cơ tấn công khủng bố ở Ramadi

ANTĐ -Hãng tin Reuters ngày 30-12 cho biết, vẫn còn khoảng 700 phiến quân IS ngoan cố bám trụ lại Ramadi, có thể chúng sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào quân đội chính phủ và dân thường khi họ trở về nhà.

Hàng trăm phần tử IS vẫn đang chờ thời cơ tấn công khủng bố ở Ramadi ảnh 1Các phần tử khủng bố ở Ramadi
Nguồn tin liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết, có khoảng 700 phần tử IS vẫn đang ẩn náu trong khu vực trung tâm và khu ngoại ô phía đông thành phố Ramadi, 3 ngày sau khi quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố này.

Đại diện cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, tình hình tại Ramadi hiện vẫn chưa đủ ổn định, thế nên hàng chục nghìn gia đình tản cư vẫn chưa dám trở về nhà.

Phần lớn diện tích trung tâm thành phố Ramadi, vốn có dân số khoảng 400.000 người, vẫn cần phải được dọn dẹp các loại chất nổ do IS bỏ lại, Đại úy Chance McCraw nói.
Một nhân viên tình báo của lực lượng liên quân cho biết, bên trong khu vực trung tâm Ramadi, hiện ước tính vẫn còn khoảng 400 phần tử là thành viên IS, nếu đi tiếp theo hướng đông về phía Falluja, sẽ còn khoảng 200 tên nữa.

Các đối tượng trên có khả năng tiếp tục tấn công quân đội Iraq hoặc dân thường bất cứ lúc nào khi họ trở về nhà, bằng súng bắn tỉa và bom.

Tại khu vực trung tâm Ramadi, những quả bom tự chế được cài đặt trong các ngôi nhà vẫn là một mối nguy hiểm lớn. Chính vì vậy chưa có nhiều thường dân muốn trở về nhà.

Vào ngày 30-12, Thủ tướng Iraq Haider al Abadi đã ra lệnh thành lập một ủy ban cao cấp bao gồm thống đốc tỉnh Anbar và các quan chức cấp cao chính phủ nhằm sớm ổn định và tái thiết Ramadi.

Ông kêu gọi rà soát và tháo dỡ ngay lập tức các loại thuốc nổ tự chế, bom mìn và khôi phục các dịch vụ thiết yếu để đảm bảo cho cuộc sống an toàn của người dân khi họ trở về nhà.