Hàng trăm người ngộ độc thực phẩm trong trại tị nạn ở Iraq

ANTD.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu trại tị nạn bên ngoài thành phố Mosul, Iraq khiến ít nhất 2 người chết và hàng trăm người gặp vấn đề sức khỏe. 

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân tại trại tị nạn

Ngày 13-6, một phát ngôn viên của Bộ Y tế Iraq cho biết: “Có 752 trường hợp bị ngộ độc và 2 người tử vong, gồm 1 phụ nữ và 1 trẻ em”. Trong số những người bị ngộ độc, khoảng 100 người ở trong tình trạng nặng.

Được biết, bữa ăn được mang tới trại tị nạn này gồm đậu, thịt gà và sữa chua, được chuẩn bị tại một nhà hàng ở Irbil và do một tổ chức từ thiện Qatar cung cấp.

Hiện chưa xác định được chính xác nguồn thực phẩm gây ngộ độc.

Vụ việc xảy ra tại Hasansham - một trong nhiều khu trại tị nạn ở gần Mosul, thành phố đang diễn ra cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Iraq với phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hơn 800.000 người dân đã phải sơ tán kể từ khi chính phủ Iraq mở chiến dịch truy quét IS ở thành phố này vào tháng 10-2016.