Hàng trăm nghìn phụ nữ biểu tình chống ông Trump trên khắp nước Mỹ

ANTD.VN - Một số lượng lớn phụ nữ đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố của Mỹ vào hôm 21-1, nhằm chống lại tân Tổng thống Donald Trump.

Hàng trăm nghìn phụ nữ Mỹ, rất nhiều người trong đó đội mũ lưỡi trai hồng, đã tập trung phản đối ông Donald Trump chật cứng trung tâm thủ đô Washington DC và xung quanh Nhà Trắng trong cuộc biểu tình có tên “Cuộc diễu hành của phụ nữ”. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại các thành phố lớn của Mỹ như New York, Los Angeles, Chicago và Boston.

Ông Trump đã làm rất nhiều người dân Mỹ giận dữ với những lời tuyên bố có phần xúc phạm phụ nữ, người Mexico và người Hồi giáo. Ông cũng khiến khối người nước ngoài lo lắng khi tuyên bố chính sách “ưu tiên nước Mỹ lên hàng đầu” trong mọi quyết định quan trọng.

Người biểu tình đội mũ hồng trong cuộc biểu tình "Cuộc diễu hành của phụ nữ"

Đám đông phụ nữ đang biểu tình ở Washington thậm chí còn lớn hơn số người biểu tình vào hôm 20-1, khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Không có số liệu thống kê chính thức nhưng những người tổ chức ước lượng  con số ở Washington DC có thể lên đến 200.000 người, trong khi Los Angeles đông gấp 3 lần- khoảng 750.000 người và Chicago là 120.000 người.

Các cuộc biểu tình này cho thấy Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử năm 2016 khi ông Trump bất ngờ giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton. Mặc dù người của Đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Nhà Trắng lẫn lưỡng viện quốc hội Mỹ, ông Trump vẫn đối mặt với làn sóng phản đối của người dân, điều khác xa với những gì các Tổng thống Mỹ lúc mới nhậm chức từng nhận được.

Một cuộc điều tra ý kiến dư luận được thực hiện bởi ABC News gần đây cho thấy ông Trump đang có tỉ lệ ủng hộ giành cho tổng thống mới nhậm chức thấp nhất kể từ năm 1970 đến nay. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng xuống đường tham gia biểu tình 

Cuộc biểu tình thu hút cả các bé gái

Ca sĩ nhạc pop Madona trình diễn trong cuộc biểu tình ở Washington