- Mỹ từ chối đơn xin tị nạn chính trị của chỉ huy căn cứ quân sự Incirlik
- Dọa hé lộ cấu trúc quyền lực ở Thổ Nhĩ Kỳ, WikiLeaks bị "đánh" tơi tả
- Các nhà báo Nga "bỗng dưng" bị liệt vào danh sách đen ở Thổ Nhĩ Kỳ
Lực lượng trung thành với Tổng thống Erdogan đi tuần tra tại Ankara
Hãng thông tấn trên cho hay, tướng không quân Akin Ozturk đã bị bắt cùng hơn 20 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cao cấp khác, vì bị nghi có liên quan tới cuộc đảo chính thất bại vào hôm 15-7. Trước đó, Anadolu còn nói rằng tướng Ozturk đã thừa nhận là chủ mưu của cuộc đảo chính này.
Tuy nhiên, sự “vu oan” của Anadolu đã bị lộ diện khi ngay trong bài báo bị xóa, có đoạn dẫn lời tướng Ozturk khẳng định “Tôi không phải là người lên kế hoạch, lãnh đạo hay thực hiện cuộc đảo chính quân sự đó”.
Khoảng 290 người đã mất mạng và hơn 1.000 người bị thương sau cuộc đảo chính giành quyền lực bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cho tới lúc này, kẻ chủ mưu của cuộc đảo chính vẫn chưa được xác định. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tu sĩ Hồi giáo Muhammed Fethullah Gulen đang sống ở Mỹ là người đóng vai trò quan trọng trong việc xúi giục đảo chính.