Hàng loạt vận tải cơ Il-76 của Triều Tiên xuất hiện tại sân bay Nga

ANTD.VN - Theo dữ liệu từ sân bay Vladivostok của Nga, 5 máy bay từ Triều Tiên đã đồng loạt bay đến khu vực này vào hôm 30-7, nhiều hơn gấp đôi bình thường.

Trong khi 2 chiếc máy bay trong số này là loại chở khách Il-62 và Tu-154 đến Vladivostok theo lịch trình định kì, 3 chiếc còn lại là máy bay vận tải Il-76, loại vẫn thường được sử dụng để vận chuyển xe limousine của lãnh đạo Kim Jong-un và nhiều đồ vật đi kèm khác.

Các chuyến bay vận tải sử dụng máy bay Il-76 giữa Bình Nhưỡng và Vladivostok là vô cùng hiếm và chưa từng xảy ra từ năm 2010 đến nay.

Nhiều máy bay Il-76 của Triều Tiên đã xuất hiện ở vùng Vladivostok của Nga

Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy bay này làm gì ở Vladivostok, tuy nhiên, có khả năng nó sẽ được sử dụng để đưa người lao động Triều Tiên trở về từ vùng Viễn Đông của Nga.

Bộ Lao động Nga gần đây đã ngừng gia hạn visa hoặc trục xuất các lao động Triều Tiên về nước theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.

Mỗi năm Nga cấp 15.000 visa cho công dân Triều Tiên, 90% trong số đó là thị thực lao động ngắn hạn. Tổng cộng 35.000 người lao động đến từ Triều Tiên đã và đang làm việc tại Nga, phần lớn là làm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, ngành nông nghiệp và đánh bắt cá.

Vào hồi đầu tháng 7, một chiếc máy bay Il-62 được sơn màu với chuyên cơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng được đồn là đã xuất hiện ở Vladivostok, tuy nhiên, sau đó giới chức Nga đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.