Hàng loạt quốc gia đưa ra biện pháp mạnh để kiểm soát dịch Covid-19: Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia tăng cao kỷ lục

ANTD.VN - Chỉ trong một ngày, Italia ghi nhận thêm 133 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 366 người. Tính đến chiều 9-3, 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận 109.970 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, 3.859 người tử vong, trong đó 3.119 người tử vong ở Trung Quốc đại lục.

Hàng loạt quốc gia đưa ra biện pháp mạnh để kiểm soát dịch Covid-19: Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia tăng cao kỷ lục ảnh 1Các điểm du lịch, bảo tàng, nhà hát tại Milan bị đóng cửa vì thành phố bị cách ly

Tham mưu trưởng quân đội Italia tự cách ly tại nhà vì nhiễm Covid-19

Số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, trong ngày 8-3, Italia ghi nhận thêm 133 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 366 người. Số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày tăng 1.326 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Italia tính đến nay lên 7.375 trường hợp. Chỉ 33 trường hợp được ghi nhận hồi phục trong ngày 8-3, nâng tổng số ca hồi phục tại nước này lên 622 trường hợp.

Hãng thông tấn ANSA của Italia dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nước này cho biết, Tham mưu trưởng Lục quân Italia, Tướng Salvatore Farina, đã được xác định dương tính với Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà.  Ông  Salvatore Farina cho hay sau khi cảm thấy cảm thấy không khỏe, ông đã đi kiểm tra và được thông báo nhiễm virus Corona vào hôm 8-3. Hiện ít nhất 16 triệu người dân Italia đang bị cách ly tại nhà.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, tại Đức, số trường hợp nhiễm Covid-19 ở nước này ngày 8-3 đã lên 1.030 người, tăng mạnh so với mức khoảng 900 người một ngày trước đó. Trong thông báo mới nhất, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn đã yêu cầu hủy tất cả các sự kiện có trên 1.000 người tham dự. Theo đó, các hội nghị, hội thảo quy mô lớn; các hội chợ và các trận bóng trong khuôn khổ giải bóng đá Bundesliga cũng sẽ bị hủy. Ngoại trừ bang Sachsen-Anhalt, tất cả các bang ở Đức đã có trường hợp lây nhiễm, trong đó nặng nhất là bang Nordrhein-Westfalen có tới gần 500 trường hợp.

Tại Pháp, giới chức y tế  thông báo số ca nhiễm Covid-19 tại nước này là 1.126 người. Nước này cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong lúc 15h ngày 8-3 giờ địa phương, nâng tổng số người tử vong do virus này lên 19 người. Hồi tháng 2, Pháp là một trong những nước có số người nhiễm Covid-19 tăng nhanh nhất thế giới.

Thái Lan: Phạt nặng người trốn cách ly, tăng giá bán khẩu trang

Thái Lan vừa đưa ra quy định sàng lọc mới, theo đó tất cả hành khách người Thái Lan cũng như người nước ngoài từ Hàn Quốc sẽ phải qua các điểm kiểm tra y tế ban đầu để trả lời các câu hỏi và được phân chia thành các nhóm để giám sát. 

Tờ Bangkok Post ngày 9-3 đưa tin khoảng 80 công dân Thái Lan trở về từ Hàn Quốc đã lọt qua quy trình kiểm tra Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi hôm 7-3 đang được kêu gọi báo cáo với cơ quan y tế trong vòng 3 ngày để được cách ly theo quy định. Những trường hợp không báo cáo sẽ đối diện với hậu quả pháp lý theo Đạo luật Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Thứ trưởng Y tế công cộng Sathit Pitutecha cho biết cơ quan y tế đã xác định danh tính và thông tin liên lạc của nhóm hành khách này nên có thể tìm ra họ. “Nhưng chúng tôi khuyên họ báo cáo với cơ quan y tế cấp tỉnh trong vòng 3 ngày. Nếu họ không hợp tác, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm khắc thực thi pháp luật. Nếu bị bắt, họ đối diện án tù 1 năm và tiền phạt 200.000 baht (khoảng 150 triệu đồng)”, ông kêu gọi.

Tại Thái Lan cho tới nay đã ghi nhận 50 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trước tình trạng thiếu khẩu trang trầm trọng tại các các bệnh viện công, Tổ chức Dược phẩm Chính phủ (GPO) đã thông báo ngừng bán khẩu trang cho công chúng và chuyển số hàng họ có cho các bệnh viện. Theo lệnh mới do Bộ trưởng Thương mại Jurin  Laksanawisit thông qua có hiệu lực từ 9-3, giá bán khẩu trang tại Thái Lan được quy định là 2,5 baht (gần 2.000 đồng)/chiếc. Nếu ai bán khẩu trang với giá cao hơn giá ấn định sẽ phải đối mặt với án 5 năm tù giam và/hoặc mức phạt 100.000 baht.

Ấn Độ đóng cửa trường học ở Kashmir

Chính quyền bang Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ ngày 9-3 cho biết đã đóng cửa các trung tâm phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, cũng như các trường tiểu học ở một vài huyện trong bang cho đến ngày 31-3 sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm tại khu vực này. Ngoài ra, 400 người đã được đưa vào diện giám sát tại thủ phủ mùa Đông Jammu của bang Kashmir. Người phát ngôn của Chính quyền bang Kashmir, Rohit Kansal nêu rõ: “Mọi tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm đang được theo dõi và cách ly”. Trong khi đó, 400 người khác đang được cách ly tại bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ, sau khi có tiếp xúc với một du khách Mỹ có xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở nước Bhutan láng giềng.

Số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Ấn Độ đã lên tới 43. Giới chức y tế nước này kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa và tránh các cuộc tụ tập đông người.