Hàng loạt chính trị gia "Áo đỏ" Thái Lan bị bắt giữ

ANTĐ - Trong chiến dịch “trấn áp tội phạm có tổ chức” liên quan tới ma túy và buôn bán vũ khí trái phép, ngày 12-5 chính quyền quân sự Thái Lan đã bắt giữ hàng loạt chính trị gia phe “Áo đỏ” đồng thời khám xét nhà riêng của họ vì nghi có liên quan tới những tổ chức tội phạm.

Tài liệu tuyên truyền mà cảnh sát Thái Lan tịch thu được

Lực lượng cảnh sát và quân đội Thái Lan đã đột kích và khám xét nhà riêng của hàng chục nhân vật thuộc phe “Áo đỏ” tại các tỉnh miền Trung Thái Lan như Samut Prakan và Chachoengsao, trong đó có nhiều cựu quan chức cấp cao như nghị sĩ và thứ trưởng trong chính phủ tiền nhiệm.

Truyền thông Thái Lan cho biết, trong quá trình khám xét nhà các chính trị gia thuộc phe “Áo đỏ”, cảnh sát đã phát hiện và tịch thu được nhiều tài liệu tuyên truyền, thiết bị phát sóng và vũ khí các loại… Tuy nhiên, những nhân vật này đã phủ nhận số tang vật không phải của họ, đồng thời cáo buộc rằng đó là mưu đồ của cảnh sát Thái Lan.