Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi

ANTĐ -Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố, chiến dịch tuyên truyền ở biên giới vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Bình Nhưỡng lên tiếng xin lỗi về hành vi chôn mìn tại khu vực phi quân sự.

Theo Reuters, Tổng thống Park Geun-hye khẳng định: “Chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng và cam kết để không lặp lại những hành động khiêu khích. Nếu không, chính phủ Hàn Quốc sẽ có những bước đi thích hợp và tiếp tục bật loa phóng thanh ở biên giới”.

Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chiến dịch dùng loa phát thanh tuyên truyền chống phá Triều Tiên, điều mà nước này khẳng định là nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước trong thời gian qua.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Cuộc đàm phán cấp cao để giải quyết vấn đề này đã tiếp tục kéo dài tới đêm ngày 24-8. Hiện quân đội hai bên cũng đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra cuộc xung đột ngắn tại biên giới vào ngày 20-8.

Mặc dù bị cáo buộc, tuy nhiên, Triều Tiên luôn lên tiếng phủ nhận việc đặt mìn ở khu vực phi quân sự, làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương vào hồi đầu tháng này.
Chiến dịch phát sóng tuyên truyền tại biên giới của Hàn Quốc là một đòn chiến tranh tâm lý, cung cấp các tin tức về đời sống sung túc, thịnh vượng tại Hàn Quốc, đồng thời chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhằm làm suy giảm tinh thần binh sĩ Triều Tiên và cư dân của nước này.

Hệ thống loa phóng thanh của Hàn Quốc đặt tại khu vực biên giới
Trên thực tế, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, do cuộc xung đột giai đoạn 1950-1953 được kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình.