Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

ANTĐ - Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 22-3 xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này. 

Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên ảnh 1Một bé gái 4 tháng tuổi bị tật đầu nhỏ ở Brazil

Bệnh nhân là một người đàn ông 43 tuổi, đã có chuyến công tác tới Brazil trong khoảng thời gian từ ngày 17-2 đến 11- 3. Theo CDC, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, đau cơ từ ngày 16-3 và có kết quả dương tính với virus Zika vào sáng 22-3.

Virus Zika đã bùng phát mạnh tại Nam Mỹ và Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1,5 triệu ca nhiễm. Tổ chức Y tế thế giới hồi đầu tháng 2 đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus này và nghi ngờ sự liên quan giữa việc nhiễm virus Zika ở phụ nữ mang thai và tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Hiện chưa có vaccine điều trị loại virus này.