Hàn Quốc truy quét tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

ANTĐ - Ngày 9-3, Đoàn quản lý ngư nghiệp vùng biển phía Tây thuộc Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết, năm 2016 sẽ tăng cường truy quét tàu cá Trung Quốc có hành vi đánh bắt trái phép. 

Hàn Quốc truy quét tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ảnh 1

Cảnh sát biển Hàn Quốc tiếp cận tàu cá Trung Quốc đánh bắt sai phép

Tàu cá Trung Quốc chưa nhận được giấy phép của cơ quan chức năng thuộc Hàn Quốc và Trung Quốc mà đã đánh bắt tại vùng biển của Hàn Quốc sẽ bị niêm phong. Được biết, từ tháng 10-2015, tại hội nghị của Ủy ban liên hợp ngư nghiệp, 2 nước đã ký kết thỏa thuận xử lý hành vi đánh bắt thủy hải sản phi pháp, không báo cáo, không quản chế.

Trong năm 2015, Hàn Quốc bắt giữ 142 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, thu 10,1 tỷ won tiền bảo lãnh. Trong một diễn biến trước đó, sáng 8-3, lực lượng an toàn hàng hải thành phố Kunsan  đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Hàn Quốc. Bất chấp việc lực lượng này nhiều lần phát loa kêu gọi dừng lại, 2 tàu cá vẫn bỏ chạy, nên lực lượng này đã tiến hành bắt giữ.