Hàn Quốc thừa nhận không đủ khả năng chống lại pháo binh Triều Tiên

ANTD.VN - Trong chuyến thăm khu phi quân sự (DMZ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã được cảnh báo rằng, Hàn Quốc không có đủ khả năng ngăn chặn vụ tấn công của hàng loạt khẩu pháo từ Triều Tiên đang triển khai sẵn dọc biên giới.

Trong chuyến thăm DMZ cùng với người đồng cấp Mỹ Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã cảnh báo rằng, tên lửa phòng không của Mỹ của Hàn Quốc không đủ khả năng ngăn chặn một vụ tấn công hàng loạt của pháo binh tầm xa Triều Tiên.

Ông Mattis chào hỏi binh sĩ tại DMZ

Pháo binh Triều Tiên được cho là loại vũ khí đáng sợ và là một trong những lí do Mỹ và Hàn Quốc luôn phải cân nhắc kĩ trước khi dùng biện pháp quân sự với Bình Nhưỡng. Theo ước lượng, hơn 20.000 khẩu pháo đang được Triều Tiên tập trung ở khu vực biên giới, chúng có thể vươn đến tầm bắn 150km, tức là đưa thủ đô Seoul vào nguy cơ bị hủy hiệt do nơi này chỉ cách biên giới chưa đầy 100km.

Khi xuất hiện tại DMZ, Bộ trưởng Mattis đã tiếp tục nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ kiên trì theo đuổi biện pháp ngoại giao, nhưng kiên quyết với mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.

Mặc dù được coi là khu phi quân sự nhưng DMZ thực chất lại là một trong những khu vực đối đầu căng thẳng và được quân sự hóa mạnh nhất bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là cũng sẽ có chuyến thăm DMZ trong một vài ngày tới khi ông có mặt tại Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.