Hàn Quốc phớt lờ đề nghị hoà giải, Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa

ANTĐ - Trước sự phớt lờ của Hàn Quốc về các đề nghị hòa giải, Triều Tiên đã tiếp tục bắn hai tên lửa tầm ngắn xuống biển vào sáng sớm nay (9/7), đây là vụ thử tên lửa thứ tư trong hai tuần qua, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Phát ngôn viên của Hàn Quốc, ông Um Hyo-sik đã dẫn lời hãng thông tấn Yonhap cho biết, "Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Hwanghae bay 500km theo hướng Đông Bắc và rơi xuống vùng biển Nhật Bản”.

Triều Tiên đã thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây


Động thái này được thực hiện chỉ một vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc trước Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng những vụ thử tên lửa của Triều Tiên thể hiện sự tự ái và bất mãn với Trung Quốc khi phá vỡ truyền thống ngoại giao trước đó.

Trung Quốc là đồng minh thương mại lớn nhất, là quốc gia có ảnh hưởng nhiều nhất đối với chính phủ ở Bình Nhưỡng. Quyết định của ông Tập Cận Bình khi thăm Seoul đầu tiên đang được xem như một thông điệp nhắc nhở tới Triều Tiên. Mới đây, trong cuộc đàm phán ở Seoul, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc đã tái khẳng định sự phản đối với các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng tên lửa. Đây là vụ thử nghiệm thứ tư chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần. Các hoạt động này được thực hiện song song với các lời đề nghị hòa giải, lập chính phủ liên bang với Hàn Quốc. Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng là thái độ phớt lờ của Seoul vì nước này nhấn mạnh đề xuất là vô nghĩa, khi Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.