Hàn Quốc muốn "xoa dịu" căng thẳng với Triều Tiên trước thềm Thế Vận hội mùa Đông

ANTD.VN - Ngày 19-12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chính phủ nước này đã đưa ra đề xuất với Mỹ về việc trì hoãn các cuộc tập trận chung thường niên, để tổ chức sau khi Thế vận hội Mùa Đông kết thúc. Đây được xem là động thái xoa dịu căng thẳng với nước láng giềng Triều Tiên trước thềm sự kiện thể thao quan trọng.

“Tôi đã đưa ra đề xuất với Mỹ về việc hoãn tổ chức tập trận chung thường niên tới sau Thế vận hội mùa Đông, nhưng Washington chưa có câu trả lời chính thức” – ông Moon Jae-in cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc đang đứng giữa nhiều áp lực ngoại giao quốc tế

Trong khi đó, vào cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho hay, các cuộc tập trận Mỹ - Hàn đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm và hiện chưa có kế hoạch thay đổi.

Trước đó, Triều Tiên luôn tỏ ra vô cùng giận dữ và đe dọa sẽ tấn công mỗi khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung. Theo quan điểm của Bình Nhưỡng, những cuộc tập trận đó là nhằm vào họ và hoàn toàn có thể bùng phát thành "một cuộc xâm lược". Do vậy, có thể hiểu được sự lo ngại của người đứng đầu chính quyền Seoul nếu như các cuộc tập trận diễn ra gần với thời điểm tổ chức sự kiện thể thao quốc tế.

Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9 - 25-2-2018 tại tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), ước tính có sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới.