Hàn Quốc mở cửa Khu vực An ninh chung tại biên giới với Triều Tiên

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong khoảng 7 tháng, Hàn Quốc lại cho phép khách du lịch đến thăm Khu vực An ninh chung bên phía nước này tại biên giới với Triều Tiên sau khi dỡ bỏ toàn bộ vũ khí tại đây.

 Làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Trong nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, quân đội của hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đang tiến hành phi quân sự hóa khu vực thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Sau khi mở cửa khu vực vào hôm 1-5, binh lính canh gác ở cả hai phía sẽ không còn mang theo súng. Lực lượng Triều Tiên đeo băng ở cánh tay có dòng chữ “cảnh sát quân đội”.

Một quan chức của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết, nỗ lực chung nhằm phi quân sự hóa bao gồm việc dỡ bỏ bom mìn đã làm thay đổi bầu không khí ở đây.

Tuy nhiên, du khách từ Hàn Quốc vẫn chưa thể vào thăm bên phía Triều Tiên như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là do đàm phán với Triều Tiên không tiến triển, cũng như quan hệ đình trệ giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc.