Hàn Quốc cho hồi hương 2 người Indonesia nghi liên quan tới IS

ANTĐ - Hai trong số 3 lao động nhập cư Indonesia bị giới chức Hàn Quốc bắt giữ do nghi liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở về Indonesia, trang mạng Antara của Indonesia dẫn lời người đứng đầu Cơ quan tuyển dụng lao động nước ngoài Indonesia - ông Nusron Wahid ngày 26-1 cho hay. 

Hàn Quốc cho hồi hương 2 người Indonesia nghi liên quan tới IS ảnh 1

Ba lao động Indonesia bị tình nghi dính líu tới phiến quân IS thông qua mạng xã hội Facebook.

Nội dung tài khoản Facebook của họ kết nối với các giáo lý cực đoan của IS, điều này được hệ thống cảnh báo sớm của Hàn Quốc phát hiện. Ông Nusron cho biết, có khả năng nhiều lao động nhập cư người Indonesia liên quan tới các hoạt động tương tự và số lượng nghi phạm có thể tăng lên.

Trong một diễn biến liên quan tới IS, Quốc hội Hà Lan vừa cho biết quốc gia này sẽ mở rộng không kích chống tổ chức IS tại Iraq và Syria. Từ hồi tháng 6 năm ngoái, Hà Lan đã tiến hành tấn công IS với 4 máy bay chiến đấu F-16 đặt tại Jordan và được hỗ trợ bằng các chiến đấu cơ của Bỉ.