Hàn Quốc bỏ tù một ngư dân Trung Quốc đánh cá trái phép

ANTĐ - Ngày 8-6, một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, 49 tuổi (không được nêu rõ danh tính) đã bị tuyên án 1 năm tù giam vì tội đánh cá trái phép ở vùng biển của Hàn Quốc, gần khu vực giới tuyến trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Hành động vi phạm quy định này diễn ra vào ngày 14-4-2014.

Tòa án ở thành phố Incheon còn kết tội thuyền trưởng này đã cố tình chạy trốn khi bị lực lượng Cảnh sát biển của Hàn Quốc truy đuổi. Thẩm phán Shim Dong-young cho biết, bị cáo đã xóa tất cả dữ liệu GPS sau khi bị bắt nhằm phủ nhận hành vi vi phạm của mình.

Các tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc đã trở thành nguồn gốc gây căng thẳng ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh trong những năm gần đây. Hồi năm 2011, một sĩ quan cảnh sát biển của Hàn Quốc đã bị một ngư dân Trung Quốc sát hại trong một cuộc rượt đuổi trong vùng biển của Hàn Quốc.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, 6 tháng cuối năm 2014, hơn 29.600 tàu cá Trung Quốc đã vượt qua đường biên giới trên biển ở phía tây Hàn Quốc để đánh cá trái phép, nhiều hơn 16% so với cùng kỳ năm 2013.