Hàn Quốc bỏ tù 12 năm hung thủ chém đại sứ Mỹ

ANTĐ - Một toà án của Hàn Quốc đã tuyên án tù 12 năm cho người đàn ông dùng dao chém đại sứ Mỹ vào hồi tháng 3-2015.

Hung thủ Kim Ki-jong, 56 tuổi, đã tấn công đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Mark Lipert khi đang ăn sáng tại khách sạn Seoul, khiến ông phải khâu tới 80 mũi trên mặt và để lại một vết sẹo dài khi lành vết thương.

Hung thủ Kim Ji-jong (áo hồng) bị khống chế sau khi gây án 

Kẻ tấn công đã từng nhiều lần đi tới Triều Tiên. Vào thời điểm tấn công, tên này cũng đã hét to sự phản đối với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc.

Kim đã khai là không có ý định giết chết đại sứ Mỹ, tuy nhiên, các công tố viên cho rằng, mức độ nguy hiểm của hành động chém vào mặt là vô cùng lớn và có thể dẫn đến chết người trong một vài trường hợp.

Hung thủ bị kết án tội tấn công đại sứ nước ngoài, tuy nhiên, thoát khỏi tội danh hỗ trợ cho Triều Tiên theo Luật An ninh Quốc gia Hàn Quốc.

Toà án Trung ương Hàn Quốc cho biết, Kim “không hề bày tỏ sự hối lỗi và cố gắng biện hộ cho bản thân trước toà”.

Đại sứ Lippert đã phải dành 5 ngày trong bệnh viện để chữa trị vết thương nhưng sau đó đã bình phục để trở lại công việc và khẳng định sứ mệnh của Mỹ ở Seoul vẫn duy trì “cởi mở và thân thiện”.