Hàn Quốc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối chính trị

ANTD.VN - Quốc hội Hàn Quốc ngày 17-11 đã thông qua dự luật để bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối liên quan đến bà Choi Soon-sil, người bạn lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Động thái này do đảng Dân chủ, đảng đối lập chính tại Hàn Quốc, đề xuất và được Quốc hội bỏ phiếu thông qua với 196 phiếu ủng hộ trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội, trong đó có một số thành viên trong đảng Saenuri cầm quyền của bà Park ủng hộ dự luật.

Theo đó, công tố viên đặc biệt sẽ có 120 ngày để hoàn tất quá trình điều tra vụ việc.

Việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt sẽ làm gia tăng sức ép chính trị lên Tổng thống Park Geun-hye trong bối cảnh xuất hiện các lời kêu gọi bà từ chức.

Cùng ngày, theo Hãng thông tấn Yonhap, ông Yoo Yeong-ha, luật sư của Tổng thống Park Geun-hye, cho hay, ông sẽ hợp tác với các công tố viên trong vụ điều tra trên để họ có thể thẩm vấn bà Park vào tuần tới.