Hàn Quốc "biết ơn" Nga vì đã giúp kiềm chế Triều Tiên

ANTD.VN - Đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc – ông Song Young-gil – vừa lên tiếng bày tỏ sự “biết ơn” đối với Nga và Trung Quốc, vì 2 nước này đã nỗ lực ngăn chặn những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên trong dịp 25-4 (ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên).
Đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc – ông Song Young-gil – vừa lên tiếng bày tỏ sự “biết ơn” đối với Nga và Trung Quốc, vì 2 nước này đã nỗ lực ngăn chặn những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên trong dịp 25-4 (ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên).
Đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc – ông Song Young-gil – vừa lên tiếng bày tỏ sự “biết ơn” đối với Nga và Trung Quốc, vì 2 nước này đã nỗ lực ngăn chặn những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên trong dịp 25-4 (ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên).

Chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên khiến Hàn Quốc xích lại gần hơn các nước lớn trong khu vực như Nga, Trung Quốc

Vào hôm 22-5, Đặc phái viên Song đã tới Nga trong một chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ chính trị và các vấn đề song phương.

“Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đối với Nga và Trung Quốc vì những nỗ lực nhằm ngăn chặn những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên vào ngày 25-4-2017. Đây là ngày rất quan trọng đối với Bình Nhưỡng. Song Nga và Trung Quốc đã đóng vai trò rất lớn trong việc kiềm chế họ”, ông Song cho biết trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Ilyas Umakhanov.

Tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã tăng lên trong thời gian qua, khi Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ. Đây đều là những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phía Hàn Quốc đã nhiều lần chỉ trích các hoạt động quân sự của quốc gia láng giềng.

Ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, ông Song còn cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24-5, ông dự kiến sẽ thảo luận về thời điểm thích hợp để tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Nga.

Sau khi nhậm chức tổng thống, ông Moon Jae-in đã chỉ định 4 đặc phái viên tới thăm các nước quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ. Cả 3 đặc phái viên kia đã hoàn thành nhiệm vụ, và hiện chỉ còn ông Song đang tiếp tục chuyến thăm ở Nga.