Hamas yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn với Israel

ANTD.VN -Sau khi Hamas khai hỏa một loạt tên lửa tấn công vùng phía nam Isarel, các đại diện của tổ chức này tại Gaza ngày 5-5 đã lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn với Isarel.

Hamas yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn với Israel ảnh 1

Tên lửa được phóng đi từ Dải Gaza hướng về phía Israel, ngày 4-5-2019

"Chúng tôi muốn giảm tình trạng căng thẳng leo thang với Isarel và sẵn sàng đồng ý ngừng bắn", người đại diện của Hamas thông báo cho Ai Cập, nước làm trung gian hòa giải giữa Israel và nhóm khủng bố tại Gaza.

Tel Aviv hiện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào với lời đề nghị này.

Lời yêu cầu ngừng bắn đã tới sau một loạt các cuộc tấn công đáp trả nhau xảy ra vào ngày 4-5 giữa quân đội Israel và lực lượng khủng bố Hamas ở Dải Gaza.

Tổng cộng 13 người ở Gaza đã bị sát hại kể từ khi nhóm khủng bố bắt đầu cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Isarel hôm 4-5.

4 người đàn ông Israel, trong độ tuổi từ 25 đến 60, đã thiệt mạng bởi các vụ tấn công tên lửa của Hamas.