Hải quan Trung Quốc chặn xe chở hàng từ Triều Tiên

ANTD.VN - Giới chức hải quan Trung Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên đã bắt đầu chặn xe chở các sản phẩm thủy sản từ Triều Tiên.

Lính Triều Tiên gác tại cửa khẩu trên cây cầu Hữu Nghị bắc qua sông Áp Lục nối với Đan Đông, Trung Quốc

Các nguồn tin cho hay, giới chức hải quan tại thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã chặn các xe tải Trung Quốc vận chuyển các sản phẩm thủy sản từ Triều Tiên, gây ra cảnh ách tắc trên cây cầu bắc qua sông ngăn cách hai quốc gia.

Hình ảnh chụp một người đàn ông cầm biểu ngữ với dòng chữ: “Chúng tôi muốn Chính phủ Trung Quốc bồi thường thiệt hại” đã được đăng tải trên mạng internet.

Động thái của Trung Quốc chặn xe chở hàng từ Triều Tiên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Chính phủ Trung Quốc trước đó đã thông báo rằng sẽ cấm hoàn toàn việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản từ Triều Tiên bắt đầu từ ngày 15-8.